Không nên mua bán đất quanh sân bay Long Thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 15:17 GMT+7

VTV.vn - Đây là khuyến cáo của đại diện huyện Long Thành trước tình trạng mua bán đất bằng hợp đồng góp vốn, gây sốt đất ảo tại địa phương này trong thời gian qua.

Cụ thể, nhiều công ty dù chỉ là môi giới bất động sản nhưng đã tự xưng là chủ đầu tư, rao bán hàng loạt dự án đất nền tại huyện Long Thành. Các chiêu thức bán hàng rất giống nhau như rao bán dự án với nhiều tiện ích như gần sân bay Long Thành, gần trung tâm thương mại, với mức sinh lời cao và kêu gọi khách mua bằng các loại hợp đồng như góp vốn, đặt cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mới đây, cũng với chiêu thức bán hàng này, Công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát, Công ty cổ phần địa ốc Kim Phát đã bị khởi tố vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi bị hàng trăm khách hàng tố cáo bị mất trắng hàng tỷ đồng khi mua đất nền tại Đồng Nai qua hai công ty này.

Cần hơn 23.000 tỷ đồng để thu hồi đất, bồi thường cho dự án Long Thành Cần hơn 23.000 tỷ đồng để thu hồi đất, bồi thường cho dự án Long Thành Cần thêm 6000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Cần thêm 6000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án tái định cư sân bay Long Thành Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án tái định cư sân bay Long Thành

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước