Không quốc gia nào đạt bình đẳng giới tính theo thu nhập

Tài Phan (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 11:46 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo một báo cáo đáng chú ý từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hiện trên thế giới chưa có quốc gia nào phụ nữ có thể đạt mức lương trung bình cao hơn đàn ông nếu cùng làm một công việc.

Theo đó, phải mất tới 81 năm nữa thì khoảng cách thu nhập giữa hai giới tính mới hoàn toàn biến mất.

Hiện Đan Mạch là quốc gia duy nhất mà trung bình thu nhập của phụ nữ nhiều hơn của đàn ông, nhưng cũng chỉ là bởi vì phụ nữ làm những công việc được trả lương cao hơn.

Thậm chí, ngay tại Đan Mạch, nếu xét cùng một công việc thì thu nhập của nữ giới cũng chỉ tương đương hơn 70% so với nam. Mỹ cũng nằm trong top 30 quốc gia phát triển chịu mức bất bình đẳng thu nhập lớn nhất.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước