Khu vực kinh tế tư nhân mới chỉ phát triển về lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 16:04 GMT+7

VTV.vn - Khu vực kinh tế tư nhân trong nước hiện mới phát triển về lượng còn việc phát triển về chất vẫn có khoảng cách rất xa so với khu vực DN Nhà nước hay doanh nghiệp FDI.

Nhận định trên rút ra từ cuộc họp sáng 28/4 của Tổng cục Thống kê công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam 2020.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2019 là hơn 39.000 doanh nghiệp - mức cao nhất trong cả giai đoạn 2014 - 2019. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân trong nước tiếp tục mở rộng về số lượng. Đây cũng là khu vực kinh tế duy nhất ghi nhận tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế. Hai loại hình còn lại là doanh nghiệp Nhà nước và FDI đều có mức tăng lợi nhuận giảm so với năm trước đó.

Tuy nhiên, do đa phần doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên dù tốc độ phát triển nhanh và rộng khắp nhưng quy mô và chất lượng vẫn còn yếu kém. Các chỉ số về hiệu suất sinh lợi thấp hơn hẳn so với hai khu vực còn lại.

Còn khu vực hợp tác xã, tổng doanh thu năm 2018 dù ghi nhận mức tăng so với 2017, số lượng hợp tác xã cũng tăng, nhưng tổng lợi nhuận trước thuế lại giảm tới 27,8%.

Thủ tướng làm việc cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân Thủ tướng làm việc cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân

VTV.vn - Sáng 12/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước