Khủng hoảng chuỗi cung ứng tại Mỹ: Hàng hóa mắc kẹt, doanh nghiệp lỗ chồng lỗ

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 03/11/2021 07:03 GMT+7

VTV.vn - Khủng hoảng chuỗi cung ứng tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tình trạng thiếu hụt hàng hóa tiếp tục kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Khu cảng lớn nhất nước này - Los Angeles - đã chuyển sang hoạt động hết công suất bất kể ngày đêm, 7 ngày trong tuần, để giải tỏa lượng hàng hóa tồn đọng kỷ lục được vận chuyển từ Trung Quốc và châu Á. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt hàng hóa vẫn tiếp tục kéo dài.

Cư dân trong khu phố Wilmington, nằm ngay cạnh bến cảng Los Angeles, ngày ngày đều phải chứng kiến một dãy xe tải chở container xếp hàng dài đến lượt vào cảng. Cuộc sống của họ cũng bị đảo lộn ít nhiều.

"Tôi thấy họ chuyển các container đi chỗ khác rất chậm. Xe tải đậu hết trước cổng nhà dân chúng tôi. Bọn trẻ không còn chỗ để đạp xe nữa", bà Vivian Martinez, cư dân Wilmington, chia sẻ.

Cảng Los Angeles đang nỗ lực xử lý các container tồn kho nhằm giải tỏa nút thắt trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên container chờ chuyển đi nhiều, trong khi tài xế xe tải bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Ngoài những vấn đề cảng và người dân xung quanh phải đối mặt, các công ty vận tải đường bộ và một số kho hàng còn gặp thách thức khác trong việc tiếp nhận và xử lý tất cả các container hàng này.

Thay vì 2 tuần chờ đợi, hiện cửa hàng phải mất 4 - 5 tháng mới nhận được các đơn hàng đã đặt. Hệ quả nhãn tiền là nhiều cửa hàng bán lẻ trễ hẹn lên kệ hàng mới với khách hàng. Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh bị chất chồng lên cao.

Khủng hoảng chuỗi cung ứng tại Mỹ: Hàng hóa mắc kẹt, doanh nghiệp lỗ chồng lỗ - Ảnh 1.

Tàu container neo đậu tại cảng Los Angeles. (Ảnh: Reuters)

"Khó khăn lớn nhất là làm sao để có được thêm sản phẩm mới. Các sản phẩm đều bị mắc lại ở cảng. Khách hàng luôn yêu cầu hàng hóa phải cập nhật, nhưng tôi không thể đáp ứng", ông Lou Calderon, chủ cửa hàng, bày tỏ.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã phải vật lộn để cạnh tranh với gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon, nhưng nay họ gần như muốn đầu hàng trước khó khăn.

"Những chuỗi bán lẻ lớn như Amazon, Target chủ động bỏ tiền ra thuê tàu riêng để vận chuyển các container của họ. Còn những cửa hàng nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ biết trông chờ vào các hãng bán sỉ. Chúng tôi nào có thể cạnh tranh được với các chuỗi lớn", ông Lou Calderon cho hay.

Giá nguyên vật liệu và tất cả mặt hàng đã tăng đáng kể. Các nhà cung cấp thực phẩm yêu cầu khách hàng phải tăng số lượng trong đơn đặt hàng tối thiểu. Chi phí vận chuyển tăng, quá trình vận chuyển bị tắc nghẽn làm chậm thời gian giao hàng, khiến nhà cung cấp càng ngần ngại hơn với những đơn hàng nhỏ.

Mặc dù một số địa phương đã nỗ lực thúc đẩy chương trình mua hàng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tồn tại, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn cho cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đang diễn ra.

Người Mỹ đối mặt với “cơn ác mộng” chuỗi cung ứng: Tiền có nhưng khó mua hàng Người Mỹ đối mặt với “cơn ác mộng” chuỗi cung ứng: Tiền có nhưng khó mua hàng

VTV.vn - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là mùa mua sắm, mùa lễ hội, tuy nhiên năm nay chuỗi cung ứng đứt gãy đang tạo ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước