Khuyến khích nhân rộng mô hình liên kết trong nông nghiệp

Duy Linh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/02/2017 13:07 GMT+7

Công nhân Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm thu hái chè nguyên liệu. (Báo Tuyên Quang online)

VTV.vn - Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè giữa nông dân và Công ty CP chè Mỹ Lâm đã được Bộ NN & PTNT đánh giá cao và khuyến khích các nơi khác học tập nhân rộng.

Năm 2016, Công ty và các hộ nhận khoán đã thực hiện liên kết theo cách tập trung và hưởng lương dựa trên việc phân công công việc hợp lý. Người nông dân trở thành công nhân hưởng lương trên chính tư liệu sản xuất của mình.

Cách làm trên đòi hỏi tất cả các bộ phận, mắt xích của dây chuyền sản xuất đều phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để hưởng lương. Người sản xuất không còn lo lắng về thiên tai, địch họa vì rủi ro do thời tiết, hạn chế năng suất, sản lượng đều do Công ty chịu trách nhiệm.

Cách làm mới này ngay lập tức mang lại hiệu quả rõ rệt. Sản phẩm chè của mô hình sản xuất mới thu về vượt trội về chất lượng, ước tăng khoảng 30% ngoại hình và nội chất do búp chè đủ dinh dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước