Kiên Giang sẽ xây dựng khu công nghệ cao phát triển ngành tôm

VTV9-Thứ năm, ngày 08/03/2018 16:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm, UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất Trung ương xây dựng khu phức hợp phát triển ngành tôm tầm cỡ quốc tế.

Theo đó, khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm dự kiến đặt tại địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang với quy mô khoảng 10.000 ha.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: Nhà máy chế biến tập trung, khu dịch vụ thu gom nguyên liệu, vùng nuôi an toàn sinh học và sàn giao dịch các sản phẩm liên quan đến ngành tôm…

Tất cả các hạng mục công trình này liên kết với nhau tạo thành chuỗi khép kín nhằm hướng sản xuất ngành tôm chuyên sâu, hiện đại và bền vững. Đề xuất nói trên đã được Trung ương đồng ý, hiện địa phương đang gấp rút mời gọi nhà đầu tư nhằm sớm xúc tiến xây dựng.

2018 - Năm bứt phá của ngành tôm 2018 - Năm bứt phá của ngành tôm

VTV.vn - Năm 2018, ngành tôm đã đưa ra nhiều giải pháp chiến lược nhằm tạo nên sự bứt phá từ khâu nuôi, chế biến và xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước