Kinh tế Anh thiệt hại 10 tỷ Bảng do lạm phát

TCKT-Thứ ba, ngày 21/05/2013 14:32 GMT+7

Ảnh: VTV News

Tỷ lệ lạm phát cao khiến nền kinh tế của Anh thiệt hại đến 10 tỷ Bảng trong 10 năm qua. Đây là nguyên nhân chính khiến chi tiêu của nhiều gia đình sụt giảm mạnh.

Ernst and Young cho biết, người tiêu dùng ở đảo quốc sương mù đã và đang vật lộn với giá thực phẩm ngày một tăng cao, lên 40% kể từ năm 2007.

Trong khi đó, giá nhiên liệu và chi phí cho giáo dục không ngừng leo thang. Hãng này nhận định, với tỷ lệ lạm phát ở mức trung bình 3,5%, người dân Anh sẽ còn chịu sức ép từ mức tăng giá của các mặt hàng thiết yếu khác.

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, các nhà bán lẻ cần phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để có thể khuyến khích mua sắm trong bối cảnh chi tiêu, tiêu dùng tiếp tục bị hạn chế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước