Kinh tế thuê bao phát triển mạnh tại Hàn Quốc sau dịch COVID-19

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 25/06/2020 11:26 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, kinh tế thuê bao ngày càng trở nên phổ biến hơn, trong bối cảnh người dân thích sử dụng các dịch vụ không tiếp xúc do lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Quần áo được đặt trước cửa nhà vào mỗi buổi tối. Chiều ngày hôm sau, tất cả đã được giặt sạch, là cẩn thận trước khi giao tận tay khách hàng. Đây là cách thức hoạt động của dịch vụ thuê bao giặt là không tiếp xúc tại Hàn Quốc.

"Dịch bệnh khiến tôi rất lo lắng về việc tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên giặt là và các khách hàng khác. Thật tiện lợi khi quần áo giặt có thể được chuyển tới tận cửa chỉ trong 1 ngày", chị Shin Da Hyang - người sử dụng dịch vụ thuê bao nói.

Mô hình kinh tế thuê bao đã giúp nhà cung cấp dịch vụ giặt là tăng gấp đôi lượng khách hàng mới và nâng cao doanh số kể từ sau đại dịch. Công ty cũng đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ.

Ông Cho Sung Woo - Nhà cung cấp dịch vụ thuê bao nói: "Kể từ khi đại dịch xảy ra, nhiều khách hàng từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi đã đăng ký một cách thường xuyên hơn".

Kinh tế thuê bao phát triển mạnh tại Hàn Quốc sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhờ dịch vụ kinh tế thuê bao, khách hàng có thể lựa chọn và mua những bức tranh ngay tại nhà.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi các sản phẩm thiết yếu như quần áo, thực phẩm, các dịch vụ thuê bao đang ngày càng trở nên đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu, sở thích của người tiêu dùng. Chẳng hạn như khách hàng có thể lựa chọn và mua những bức tranh ngay tại nhà.

"Ngày càng nhiều khách hàng đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bởi họ có xu hướng dành nhiều thời gian ở nhà hơn và không muốn đến các phòng trưng bày tranh do lo ngại dịch bệnh", chị Hen Se Hee - nhà cung cấp dịch vụ thuê bao nói.

Các dịch vụ giao hàng thường xuyên dành cho thú cưng cũng ngày càng trở nên phổ biến. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy trung bình 4 người Hàn Quốc lại có 1 người sử dụng những dịch vụ giao hàng thường xuyên, với mức chi tiêu trung bình là 50.000 Won/tháng. 40% trong số này cho biết, sẽ sử dụng dịch vụ nhiều hơn trong vòng 6 tháng tới.

Theo KBS, kinh tế thuê bao được dự báo sẽ là một xu thế mới của ngành bán lẻ trong năm nay, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên phạm vi toàn cầu với quy mô thị trường được dự báo vào khoảng 600.000 tỷ Won (gần 500 tỷ USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước