Kinh tế - xã hội quý I có nhiều khởi sắc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/04/2022 14:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 đã đạt được kết quả đáng trân trọng.

Sáng 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2022, triển khai phục hồi và phát triển kinh tế, việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia.

Ý kiến của các địa phương, Bộ ngành tại hội nghị đều thống nhất đánh giá mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong và ngoài nước, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 đã đạt được những kết quả đáng trân trọng như GDP tăng 5,03%, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, 5 cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách đạt 33,5% kế hoạch năm.

So với quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu tăng 45,5%, trong đó xuất siêu hơn 800 triệu USD, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng hơn 15%. 61 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 8,9%.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn tới những người bị nạn, chia sẻ với các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bất thường vừa qua.

Kinh tế - xã hội quý I có nhiều khởi sắc - Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phục hồi và phát triển KTXH, triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia - Ảnh: VGP.

Về nhiệm vụ trong quý II/2022, Thủ tướng nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả chương trình khôi phục, phát triển kinh tế; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tốc độ phục hồi trong các lĩnh vực, nhất là du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng lưu ý các địa phương đảm bảo việc đi học của học sinh an toàn, tập trung chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm.

Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết, tình hình vi phạm pháp luật liên quan bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang nổi lên, vừa qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành một số biện pháp ngăn chặn kịp thời và tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra những vấn đề có liên quan để lành mạnh thị trường.

Trước đó, từ tháng 12/2021, Chính phủ đã dự báo được tình hình và đã có công điện về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan, địa phương liên quan cần triển khai quyết liệt để ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước