Ký kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng

Phương Dung (VTV4)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 11:02 GMT+7

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và WB tại Lễ ký. Ảnh: VOV

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết khoản vay trị giá 500 triệu USD với mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải điện.

Theo ước tính, tổng mức đầu tư của dự án là 731,25 triệu USD. Khoản đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng hơn 1.000km đường dây truyền tải điện và triển khai công nghệ lưới điện thông minh nhằm nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện.

Dự án này sẽ tài trợ cho các đường dây truyền tải và trạm biến thế, đóng góp khoảng 15% vào tăng trưởng mạng lưới truyền tải điện tại Việt Nam cho đến năm 2020. Dự án tập trung giải quyết nhu cầu đầu tư chủ yếu ở các khu vực phát triển kinh tế lớn - nơi sự quá tải đường dây truyền tải điện đã xuất hiện hoặc sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước