Kỳ vọng kinh tế từ Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung

VTV Digital-Thứ năm, ngày 16/11/2023 15:08 GMT+7

VTV.vn - Một sự ổn định trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ là điều mà Mỹ - Trung Quốc và cả thế giới đều mong muốn.

Một trong những vấn đề cũng đang rất được giới đầu tư quan tâm là việc rạng sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành Hội đàm thượng đỉnh nhân Tuần lễ cấp cao APEC đang diễn ra tại San Francisco, California, Mỹ.

Giới đầu tư và các doanh nghiệp đang rất hy vọng, cuộc gặp có thể giảm bớt những bất đồng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, qua đó tạo ra một môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi hơn.

Mở đầu cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những thông điệp nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự hợp tác song phương, hạn chế những tác động tiêu cực từ các bất đồng hiện tại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Điều quan trọng nhất là hai nhà lãnh đạo chúng ta không có sự hiểu lầm. Chúng ta cần đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột và phải quản lý sự cạnh tranh đó một cách có trách nhiệm".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: "Với Mỹ và Trung Quốc, quay lưng lại với nhau không phải là lựa chọn. Việc áp đặt mô hình lên mỗi bên là điều không thực tế. Xung đột và đối đầu sẽ mang lại hậu quả khó lường cho cả hai bên".

CNN phân tích, sự suy giảm của dòng chảy thương mại, cạnh tranh công nghệ và các biện pháp hạn chế đầu tư sẽ là những vấn đề kinh tế then chốt trong chương trình nghị sự. Cuộc gặp được cho là khó có thể tạo ra những đột phá mới trong quan hệ giữa hai bên, nhưng là một cơ hội tốt để hạ nhiệt căng thẳng, từ đó hướng tới những sự đối thoại.

"Việc Mỹ và Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác tốt với nhau là cực kỳ quan trọng với cả hai nước, cũng như đối với kinh tế toàn cầu. Tôi không nghĩ rằng, mọi vấn đề sẽ chỉ được giải quyết sau một cuộc gặp. Nhưng phải có cách để cả hai nước có thể cùng hợp tác với nhau", bà Gita Gopinath - Phó Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói.

Kỳ vọng kinh tế từ Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điền trang Filoli, phía nam vịnh San Francisco, bang California hôm 15/11. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp, giới doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm những dấu hiệu của sự hợp tác chặt chẽ hơn và cam kết chắc chắn hơn về thương mại tự do giữa hai nền kinh tế. Sự hạ nhiệt căng thẳng là điều mà các doanh nghiệp đều đang mong muốn.

Ông Ren Hongbin - Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho hay: "Cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ có mong muốn mạnh mẽ là tăng cường hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi cảm nhận được rất sâu sắc mong muốn này".

Theo ông Michael Hart - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc: "Các doanh nghiệp vẫn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc. Tôi nghĩ dù vẫn có những điểm khác biệt, điều chúng ta cần làm là tập trung vào các lĩnh vực có thể cùng hợp tác".

Mặc dù có chiều hướng suy giảm, hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn có sự phụ thuộc rất lớn vào nhau, với thương mại hàng hóa trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 691 tỷ USD. Do vậy, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều thách thức, một sự ổn định trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ là điều mà hai bên và cả thế giới đều mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước