Lai Châu cần chú trọng phát triển kinh tế biên mậu

Đài PT-TH Lai Châu-Thứ tư, ngày 31/07/2019 18:28 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 31/7, Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của BCT về phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ đến 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết 37, góp phần thay đổi căn bản bộ mặt của tỉnh trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Lai Châu chú trọng phát triển kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp trong đó trọng tâm là trồng rừng và phát triễn gỗ và một số loại cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị; đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã, hỗ trợ nhân dân cách thức sản xuất, đầu ra sản phẩm và liên kết với các địa phương khác.

Về công nghiệp, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng tỉnh và vùng thành trung tâm công nghiệp về gỗ và chế biến gỗ, phục vụ xuất khẩu; không thu hút các dự án công nghiệp ảnh hưởng tới môi trường; hạn chế và dừng các dự án khai thác khoáng sản quy mô nhỏ do ảnh hưởng tới môi trường, hạ tầng giao thông và các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Lai Châu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân tộc và tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè

VTV.vn - Nhiều năm qua, Công ty CP trà Than Uyên và người trồng chè của huyện Tân Uyên đã chủ động đẩy mạnh liên kết hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước