Lãi suất tiết kiệm tăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2024 05:29 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm. Dù không nhiều nhưng hàng loạt ngân hàng đều điều chỉnh, khiến lãi suất huy động đã tạo một mặt bằng mới.

Sau 2 năm, gần như bất động, không điều chỉnh lãi suất huy động, thì đầu tháng 8, Agribank đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm ở các kì hạn ngắn, từ 1- 3 tháng. Nhưng mức điều chỉnh này cũng rất nhẹ, chỉ là 0,1%/năm. Thấp, nhưng ổn định và chắc chắn nên nhiều người vẫn lựa chọn gửi tiền tiết kiệm vào những ngân hàng lớn.

"Lãi suất của các ngân hàng nhà nước cũng không chênh nhau lắm, đối với người gửi tiết kiệm thì lãi suất là vấn đề đầu tiên tác động tâm lý", ông Bùi Thế Đức - quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.

Trong khi đó, từ quý 2 năm nay, nhiều ngân hàng thương mại đã liên tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, chủ yếu là ở các kì hạn ngắn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cũng không nhiều, từ 0,1- 0,3%/năm. Do vậy, mặt bằng lãi suất dưới 6 tháng của nhiều ngân hàng vẫn dưới mức 5,5%/năm. Kì hạn dài hơn, ví dụ như kì hạn 12 tháng thì rất hiếm có mức lãi suất trên 6%/năm.

"Lãi suất của Ngân hàng Quân đội theo chiều hướng là tăng, do đó lượng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp cũng theo xu hướng tăng rõ rệt. Đó là do việc đầu tư qua hình thức gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn và có hiệu quả đối với người gửi", bà Nguyễn Thị Trà My - Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng MB cho hay.

Vì không có sự chênh lệch đáng kể về lãi suất, nên kì hạn 6 tháng, cũng là kì hạn được nhiều người lựa chọn để gửi tiết kiệm.

"Kì hạn 6 tháng thì cao hơn các kì hạn 1, 2, 3 tháng, đương nhiên thì nó thấp hơn kì hạn 12 tháng, nhưng nó tùy thuộc vào nhu cầu của mình, có thể mình sẽ cần tiền trong khoảng thời gian đấy nên tôi chọn kì hạn 6 tháng là kỳ hạn tôi gửi tiết kiệm hiện tại", chị Nguyễn Thị Ngoan - quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Hiện đã có 25 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Và hiện tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế trong hệ thống ngân hàng cũng đạt khoảng 15 triệu tỷ đồng. Đây là một nguồn lực vốn quan trọng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động cho vay, tín dụng. Vì hiện số tiền mà các ngân hàng đang cho vay toàn nền kinh tế cũng đạt 14,3 triệu tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước