Lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt

Thái Thanh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 12/12/2022 10:40 GMT+7

VTV.vn - Hiện giá cả tại Mỹ đã hạ nhiệt. Giá xăng dầu hay các loại thực phẩm ở ngoài chợ, đồ điện tử, đồ gia dụng đều giảm.

Hiện vẫn còn quá sớm để cho rằng việc chống lạm phát tại Mỹ đã giành được thắng lợi, nhưng việc giá hàng hóa giảm là tín hiệu tích cực cho người dân nước này, nhất là trong dịp cuối năm này, nhu cầu mua sắm tăng cao.

Theo Cục Thống kê lao động Mỹ, lạm phát tại Mỹ trong tháng 11 ở mức 7,4% so với cùng kỳ năm 2021, giảm so với mức 8,1% của tháng 10.

Có được kết quả này là do giá xăng dầu, giá thực phẩm, hàng điện tử trong tháng 11 đều giảm giá. Riêng giá nhà ở, tuy vẫn ở mức cao so với trước đây, nhưng tiếp tục trên đà giảm tháng thứ 3 liên tiếp.

Lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt - Ảnh 1.

Hiện giá cả hàng hóa tại Mỹ đã hạ nhiệt. (Ảnh: WSJ)

Chỉ số CPI lõi, tức là đã loại trừ giá thực phẩm và giá năng lượng, tháng 11 tăng 6,2%, so với mức 6,8% của tháng 10

Trong một cuộc thăm dò dư luận do một đài truyền hình ở Mỹ tổ chức, 93% số người được hỏi trả lời lạm phát vẫn đang là vấn đề họ quan tâm, còn 63% nói rằng đây là vấn đề họ cực kỳ quan tâm.

Vào giữa tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đưa ra các quyết định mới nhất về lãi suất trên cơ sở chỉ số lạm phát đang trong xu hướng giảm thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát, giữ được tăng trưởng Tổng thống Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát, giữ được tăng trưởng

VTV.vn - Trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực cho thấy những thành quả kinh tế có được sau 2 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước