Lạm phát thấp và cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh

Đặng Tú (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 21:27 GMT+7

Sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều… là các yếu tố khiến lạm phát ở mức thấp, qua đó ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Khi rơi vào tình trạng lạm phát thấp, hàng tồn kho cao, sức mua yếu, nhiều nước trên thế giới đã chọn giải pháp đẩy mạnh đưa tiền ra thị trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại đang làm ngược lại. Các ngân hàng thương mại đang bỏ tiền ra mua trái phiếu Chính phủ cho an toàn, thay vì đẩy mạnh cho doanh nghiệp vay.

Lạm phát thấp như hiện nay sẽ mang lại niềm vui tức thời cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, nỗi lo về cầu tăng thấp, tồn kho vẫn còn cao, cùng với nợ xấu là nguyên nhân chính khiến cho sức cầu về vốn của nền kinh tế cũng giảm sút.

Theo con số mới nhất của NHNN, sau 11 tháng, tăng trưởng tín dụng đã đạt gần 10%. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm nay được dự báo chỉ ở mức 3,5 - 4% và năm 2015 sẽ không quá mức 5%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước