Làm thế nào đưa hoa Việt ra thế giới?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 15:59 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Đăng Khoa, người đồng sáng lập chuỗi hoa 38 độ vừa có cuộc trao đổi với phóng viên THVN về chủ đề đưa hoa Việt ra thế giới.

Với thế mạnh của một nước nhiệt đới, Việt Nam có tiềm năng trồng hoa tươi rất lớn, nhưng tỷ trọng xuất khẩu còn rất khiêm tốn, so với các mặt hàng rau củ quả khác.

Làm thế nào đưa hoa Việt ra thế giới? Đây là nội dung chính trong cuộc trò chuyện của phóng viên THVN với ông Lê Đăng Khoa, người đồng sáng lập chuỗi hoa 38 độ, cũng là người nuôi ước mơ xây dựng thương hiệu hoa Việt đưa ra thị trường quốc tế.

Làm thế nào đưa hoa Việt ra thế giới? - Ảnh 1.

7 tháng người Việt chi 15.000 tỷ đồng nhập khẩu hoa quả 7 tháng người Việt chi 15.000 tỷ đồng nhập khẩu hoa quả

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, người Việt đã chi gần 660 triệu USD (tương đương 15.000 tỷ đồng) để nhập khẩu các mặt hàng hoa quả ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước