Lần đầu tiên có hợp đồng khung về mua bán lại trái phiếu

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 13:10 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam vừa công bố chuẩn chung này để thúc đẩy các giao dịch chuyển nhượng trái phiếu trên thị trường.

Trong hợp đồng khung về mua đi bán lại trái phiếu hay hợp đồng Repo, toàn bộ các điều kiện về việc mua bán, ký quỹ, hay chấm dứt giao dịch đều được thống nhất. Bên mua và bên bán sẽ không mất thời gian bàn bạc lại như trước.

Quy mô thị trường trái phiếu vào khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Hơn một nửa các giao dịch hàng ngày là mua đi bán lại. Do đó, các thành viên thị trường kỳ vọng mẫu chuẩn chung sẽ giúp thị trường sôi động hơn.

Hiện tỷ trọng giao dịch mua đi bán lại trái phiếu vào khoảng 55%, các chuyên gia kỳ vọng, giao dịch sẽ tăng lên mức 80% như các thị trường phát triển.

Doanh nghiệp bất động sản hút vốn qua kênh trái phiếu Doanh nghiệp bất động sản hút vốn qua kênh trái phiếu Kỳ vọng thị trường trái phiếu 'chia lửa' tài trợ vốn cho nền kinh tế Kỳ vọng thị trường trái phiếu "chia lửa" tài trợ vốn cho nền kinh tế Khơi thông dòng vốn cho thị trường trái phiếu thứ cấp Khơi thông dòng vốn cho thị trường trái phiếu thứ cấp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước