Trung Quốc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất trong hơn 1 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/10/2018 09:04 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc vẫn đang tiếp tục giảm việc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong thời điểm căng thẳng thương mại giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số liệu mới từ Bộ Tài chính Mỹ cho hay, số trái phiếu kho bạc do Trung Quốc nắm giữ đã giảm 6 tỷ USD trong tháng 8, xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng. Mặc dù vậy, nước này vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí dẫn đầu trong số các nước nắm trái phiếu Mỹ nhiều nhất.

Trung Quốc đã liên tục bán ròng trái phiếu Mỹ thời gian gần đây, tuy nhiên theo giới chuyên gia phân tích đây chưa phải là tín hiệu cho thấy nước này đang dùng số trái phiếu khổng lồ làm vũ khí trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đẩy Trung Quốc vào suy thoái Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đẩy Trung Quốc vào suy thoái Thặng dư thương mại Mỹ - Trung lập kỷ lục mới Thặng dư thương mại Mỹ - Trung lập kỷ lục mới Mỹ để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt thương mại Trung Quốc Mỹ để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt thương mại Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước