Làn sóng rút khỏi ngành than của các doanh nghiệp Nhật Bản

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 10:22 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, hàng loạt tập đoàn lớn của Nhật Bản rút toàn bộ hoặc một phần vốn trong các lĩnh vực khai thác than và điện than để chuyển sang đầu tư theo hình thức ESG.

Theo Thời báo kinh tế Nikkei, Tập đoàn thương mại Mitsubishi đã đồng ý bán toàn bộ 2 mỏ than tại Astralia cho Công ty thương mại khoáng sản Glencore của Thụy Sĩ và một số công ty khác, với mức giá 750 triệu USD. Dự định, hợp đồng mua bán này sẽ hoàn tất trong năm 2019. Tại, 2 mỏ than này, Mitsubishi đã sản xuất được 4,5 triệu tấn than/năm, chiếm đến 4% lượng than nhập khẩu của Nhật Bản.

Một công ty khác, công ty thương mại sản phẩm Mitsu, cũng đã quyết định bán quyền sở hữu với mỏ than nhiên liệu tại Australia cho Tập đoàn Newhope, một công ty năng lượng của nước này với giá 215 triệu USD, dự kiến hợp đồng kết thúc trong năm 2019.

Ngoài ra, trong lĩnh vực phát điện, Công ty Marubeni, một công ty năng lượng của Nhật Bản đã tuyên bố đến năm 2030 sẽ giảm một nửa lượng đốt than để phát điện. Quỹ đầu tư bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ ngừng các khoản vay đối với dự án nhiệt điện than, do phát thải nhiều khí CO2.

Theo lý giải của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, hình thức đầu tư ESG là một dạng đầu tư coi trọng 3 yếu tố: môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Hình thức này đang ngày cảng mở rộng và chiếm đến ¼ nguồn vốn đầu tư vào năm 2016. Ngành than được cho là có giá trị ESG thấp, vì vậy nếu các doanh nghiệp Nhật Bản chậm chân trong xu hướng này, thì những rủi ro về đầu tư ngày càng tăng lên.

Báo Asahi đã đăng tải kết quả điều tra đối với 120 doanh nghiệp điện than hàng đầu thế giới từ năm 2016 đến tháng 9/2018, được công bố tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP24 vừa qua. Trong đó, Tập đoàn tài chính Mizuho của Nhật Bản đứng số 1 thế giới về các khoản cho vay đối với ngành nhiệt điện than, lên đến 12,8 tỷ USD; đứng vị trí số 2 và số 4 cũng đều là các tổ chức tài chính của Nhật Bản là Misubishi UFJ, Mitsui Sumitomo với các khoản cho vay lần lượt là 9,9 tỷ USD và 4,2 tỷ USD. Trước sức ép đó, các tập đoàn tài chính này đã tuyên bố sẽ đánh giá thận trọng đối với các khoản vay trong lĩnh vực nhiệt điện than.

Cần sớm xây dựng giá bán than theo thị trường Cần sớm xây dựng giá bán than theo thị trường

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, phải sớm đưa giá bán sản phẩm của các ngành thuộc lĩnh vực năng lượng, trong đó có than, theo hướng thị trường để từ đó tạo động lực cho DN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước