Lao động nữ giới - Chìa khóa để Ấn Độ đạt mục tiêu tăng trưởng

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/09/2017 09:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cứ 3 phụ nữ Ấn Độ chỉ 1 người có việc làm hoặc đang tìm việc. Theo Ngân hàng thế giới (WB), đây là một vấn đề đang lo ngại và sẽ kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.

Ấn Độ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng cũng là một trong những nước có tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ thấp nhất. Tình trạng này đã trở nên tồi tệ hơn trong thập kỷ qua.

Báo chí quốc tế tuần qua đã có những bình luận về vấn đề này như sau:

Theo Bloomberg, trong bối cảnh dân số tại Trung Quốc và các nền kinh tế thuộc nhóm con hổ châu Á đang rơi vào tình trạng già hóa nhanh chóng, Ấn Độ lại hưởng lợi lớn từ dân số trẻ và được dự báo sẽ là động lực tiếp theo cho sự tăng trưởng kinh tế khu vực trong nhiều thập kỷ tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia WB nhận định, một vấn đề nghiêm trọng sẽ làm trì trệ sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ. Đó là tỷ lệ nữ giới tham gia vào lực lượng lao động liên tục sụt giảm trong vòng 1 thập kỷ qua. Có tới 2/3 phụ nữ Ấn Độ với đầy đủ bằng cấp đang đứng ngoài thị trường lao động. Tờ Hindustantimes nhận định.

Lý giải nguyên nhân, trang Business Standard cho rằng tình trạng kết hôn ảnh hưởng đến vị trí của phụ nữ trong thị trường lao động. Để phụ giúp gia đình, phụ nữ không còn cách nào khác ngoài làm việc. Tuy nhiên, khi nam giới bắt đầu có thu nhập cao hơn, phụ nữ có xu hướng giảm tải công việc hoặc thậm chí bỏ việc để tập trung chăm sóc chồng con. Bên cạnh đó, xã hội Ấn Độ vẫn còn những ý kiến tiêu cực, kỳ thị lao động nữ và không muốn trao quyền trong công việc.

Chính vì thế, để tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố gói tài chính trị giá 1 tỷ USD cho ngành dệt. Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra nhiều chương trình phát triển kỹ năng và trợ cấp vốn cho những doanh nhân nữ muốn khởi nghiệp, biến phụ nữ từ người xin việc thành người cho việc. Quốc hội Ấn Độ cũng đã thông qua đạo luật tăng gấp đôi thời gian nghỉ thai sản và tạo điều kiện cho nhân viên nữ làm việc ở nhà. Đó là những thông tin được đăng tải trên Reuters.

Việc thúc đẩy lực lượng lao động nữ giới có thể giúp New Delhi tiến đến gần hơn mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số. Thực tế đã chứng minh, chuyển đổi nhân khẩu học đã góp phần tạo phép lạ tăng trưởng tại khu vực Đông Á và nay cũng đang dần khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Ấn Độ.

Ấn Độ  - Động lực tăng trưởng mới của châu Á Ấn Độ - Động lực tăng trưởng mới của châu Á Ấn Độ trở thành thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới Ấn Độ trở thành thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới Ấn Độ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong 70 năm Ấn Độ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong 70 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước