“Lên dây cót” phục hồi du lịch

Đức Chung-Thứ sáu, ngày 24/12/2021 09:58 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, hàng loạt địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai các chương trình nhằm giúp ngành du lịch phục hồi sau đại dịch.

Với đặc thù là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch phục hồi sẽ khiến nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng… được hưởng lợi theo, góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn". TP Hà Nội "bắt tay" với các địa phương tạo hành lang du lịch an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến đón đoàn khách quốc tế đầu tiên theo chương trình thí điểm du lịch qua sân bay quốc tế Vân Đồn vào đầu tháng 1 tới đây. Cùng với đó, hàng loạt chương trình kích cầu du lịch khác đang được triển khai trên cả nước.

"Việc phục hồi, phát triển du lịch trong đại dịch và sau đại dịch đòi hỏi phải có tư duy mới về phát triển du lịch. Ví dụ, chúng ta phải đề cao tính an toàn trong mọi khâu của phát triển du lịch, như các sản phẩm du lịch mới đề cao giá trị an toàn, hay du lịch bong bóng, thuê những chuyến charter. Những ví dụ đó cho thấy chúng ta đang thích ứng linh hoạt trong lĩnh vực du lịch", PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đánh giá.

“Lên dây cót” phục hồi du lịch - Ảnh 1.

Du lịch phục hồi sẽ khiến nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng… được hưởng lợi theo. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Du lịch đã và đang tiến triển theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng đến nội địa và sắp tới sẽ là du khách nước ngoài, khi các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ được khai thác trở lại.

Trước những cơ hội đó, ngành du lịch các địa phương đang tập trung vào những giải pháp như: đảm bảo an toàn điểm đến và du khách; tăng cường quảng bá, xúc tiến, phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường.

"Thứ nhất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đáp ứng được các tiêu chí về đảm bảo an toàn, cũng như đầy đủ các dịch vụ để phục vụ du khách. Bên cạnh đó khu vực này cũng tách biệt, cách xa với khu vực cộng đồng dân cư", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết.

"Khách du lịch đến đây phải cảm thấy thoải mái. Khách đến chỉ ở trong khu của mình trong thời gian đầu tiên, nhưng ngay ở khu đó, họ phải tận hưởng và khám phá được vẻ đẹp, những dịch vụ tốt nhất có thể", Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định.

An toàn là tiên quyết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Singapore đã đi trước trong việc mở cửa du lịch quốc tế, các địa phương của Việt Nam có đủ điều kiện đón khách nước ngoài cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ trong các tour khép kín. Có như vậy, du lịch Việt mới có thể thu hút khách quốc tế sau đại dịch.

Dự kiến sáng mai (25/12), Hội thảo du lịch năm 2021 với chủ đề "Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đây sẽ là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, các tổ chức du lịch trong và ngoài nước cùng trao đổi về những cơ hội, thách thức đối với du lịch Việt Nam trong điều kiện "bình thường mới".

Nỗ lực phục hồi du lịch nội địa Nỗ lực phục hồi du lịch nội địa

VTV.vn - Hàng chục nghìn gói giảm giá và tour tuyến ưu đãi vừa được các doanh nghiệp lữ hành tung ra tại Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh đang diễn ra trên các nền tảng trực tuyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước