“Phá băng” du lịch: Thận trọng nhưng tăng tốc để không lỡ nhịp phục hồi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 06:22 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến từ nay tới đầu năm 2022, hàng ngàn du khách nước ngoài sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến. "Băng" đang dần tan, du lịch quốc tế bắt đầu ấm trở lại.

Thí điểm đưa khách quốc tế đến Việt Nam

Sau nhiều tháng chuẩn bị, lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch, cánh cửa du lịch quốc tế của Việt Nam đã thực sự mở ra, với sự kiện chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Quảng nam vào chiều 17/11. Đêm 18/11 sẽ tiếp tục có thêm một chuyến bay đưa khách tới Quảng Nam. Có thể nói đây là những thông tin rất phấn chấn đối với những người làm du lịch trong cả nước.

Ông Peter là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN417. Ông cho biết mình đã phải chờ tới gần 2 năm để được sang Việt Nam.

"Tôi chờ rất nhiều tháng để sang Việt Nam. Ngay khi Việt Nam mở cửa đón khách, tôi đã đăng ký để được đến đầu tiên. Tôi muốn quay lại thăm người thân và nghỉ ngơi tại đây", ông Brunner Peter, du khách Thụy Sĩ, chia sẻ.

“Phá băng” du lịch: Thận trọng nhưng tăng tốc để không lỡ nhịp phục hồi - Ảnh 1.

Những du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam tại Sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: VGP)

Các hành khách trên chuyến bay VN417 mang nhiều quốc tịch khác nhau như: Hàn Quốc, Mỹ, Anh và các nước EU.

Điều kiện để các du khách có thể vào Việt Nam trong giai đoạn này là có "hộ chiếu vaccine", kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi bay và vé máy bay quay lại nơi đi.

"Theo dự báo của chúng tôi, nếu chúng ta có chính sách sớm mở cửa trở lại, kèm theo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, nhu cầu khách du lịch nước ngoài trở lại Việt Nam là vô cùng lớn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đón liên tiếp các chuyến bay trong thời gian tới", Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Vietnam Airlines, Lê Trí Quân, nói.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵngđã thiết lập 9 điểm chốt quét mã PC-Covid để kiểm soát khai báo y tế. Các khu vực cách ly tạm thời tại cảng và trụ sở điều hành cũng đã được bố trí để nếu hành khách có bất cứ biểu hiện nào sẽ được hỗ trợ ngay lập tức.

Phú Quốc sẵn sàng đón khách quốc tế

Theo kế hoạch mở cửa của ngành du lịch, trước mắt, 5 địa phương được đón khách quốc tế là: Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Thời gian qua, các địa phương đã tích cực chuẩn bị cả về cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn cũng như làm mới sản phẩm du lịch.

Đến nay, toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở Phú Quốc đã được tiêm 2 mũi vaccine. Hiện thành phố này đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Tại khu vực Nam Đảo Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group liên tục tổ chức các lớp tập huấn đón và phục vụ khách khép kín. Quần thể đa dịch vụ đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đón khách theo mô hình bong bóng du lịch.

Theo quy định của thành phố, chỉ một số khu du lịch phức hợp khép kín mới được phục vụ các đoàn khách có hộ chiếu vaccine, bay thuê bao nguyên chuyến, theo tour trọn gói. Sau 7 ngày đầu lưu trú tại chỗ, nếu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính, du khách có thể tham quan các địa điểm khác.

"Chúng tôi đã rà soát các cơ sở lưu trú, kiểm tra thực tế để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế", Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) Huỳnh Quang Hưng cho biết.

“Phá băng” du lịch: Thận trọng nhưng tăng tốc để không lỡ nhịp phục hồi - Ảnh 2.

Phú Quốc sẵn sàng đón khách du lịch. (Ảnh: VGP)

Dự kiến, từ 20/11 năm nay đến hết tháng 3 năm sau, Phú Quốc sẽ đón khoảng 5.000 khách Hàn Quốc và các đoàn khách châu Âu bay thuê bao nguyên chuyến.

Các nước trong khu vực đẩy mạnh du lịch quốc tế

Cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại, cùng với đó du lịch thế giới đang hồi sinh mạnh mẽ. Tại châu Âu, đến tháng 10, sản lượng khách đã về cơ bản như trước, thậm chí còn tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường Mỹ cũng tăng trưởng trên 7%.

Còn khu vực Đông Nam Á, Thái Lan hay Singapore đã có những bước đi mạnh mẽ mở cửa du lịch, bất chấp những thách thức của đại dịch vẫn còn rình rập.

Thái Lan đã đón những du khách nước ngoài đầu tiên từ đầu tháng này sau 18 tháng đóng cửa biên giới. Các du khách đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 từ hơn 60 quốc gia được nhập cảnh Thái Lan mà không phải thực hiện quy định cách ly. Du khách chỉ cần ở một đêm tại khách sạn được chỉ định và có xét nghiệm âm tính trước khi được phép đi lại tự do trên cả nước. Thái Lan dự kiến đón 180.000 du khách quốc tế trong năm nay.

Tính đến ngày 29/11 tới đây, Singapore thiết lập làn đi lại dành cho người đã tiêm vaccine, viết tắt là VTL, cho người nhập cảnh từ 16 quốc gia. Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine di chuyển qua làn này sẽ không phải cách ly. Thay vào đó, họ chỉ phải xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh 48 tiếng và được xét nghiệm lại khi nhập cảnh vào Singapore.

Từ ngày 12/11, Singapore cũng đã nới lỏng các yêu cầu cách ly với người nhập cảnh đến từ 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, chuyển các nước này từ nhóm 3 lên nhóm 2. Singapore chia các nước thành 4 nhóm, trong đó nhóm 1 và 2 là nhóm các nước ít nguy cơ hơn về COVID-19. Người nhập cảnh thuộc nhóm 2 chỉ phải xét nghiệm trước khi xuất cảnh, cách ly tại nơi cư trú 7 ngày và xét nghiệm PRC vào ngày thứ 7.

Còn Malaysia dự kiến sẽ mở cửa biên giới để đón du khách nước ngoài muộn nhất là từ đầu năm tới. Cho tới ngày 29/11, nước này đã mở hành lang du lịch chung với Indonesia và Singapore. Theo đó, những du khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể đi lại giữa hai nước có hành lang du lịch chung mà không phải thực hiện quy định cách ly.

Cuối tháng 10 vừa qua, lãnh đạo các nước ASEAN đã nhất trí thông qua Khung thỏa thuận Hành lang đi lại ASEAN, bao gồm các biện pháp di chuyển giữa các nước thuận lợi hơn, công nhận chứng chỉ vaccine của nhau và các biện pháp y tế tiêu chuẩn cho nhập cảnh...

Việc tạo dựng thành công một hành lang đi lại nội khối được nhấn mạnh sẽ giúp hoạt động du lịch khôi phục nhanh chóng trong ASEAN. Tuy nhiên nhìn rộng hơn, đã đến lúc phải đặt bài toán cạnh tranh để giành vị thế trong thị trường du lịch toàn cầu.

Trước đại dịch, năm 2019, du lịch Việt Nam từng đạt được kỳ tích, thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế và lọt vào top 10 quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, trở lại đường đua lúc này cần thận trọng nhưng cũng cần tăng tốc để không bỏ lỡ cơ hội phục hồi, không chỉ cho du lịch, mà cho cả nền kinh tế.

Chúng ta có chủ trương mở cửa du lịch từ sớm, nhưng triển khai chậm hơn Thái Lan hay Singapore khá nhiều. Vậy cần làm gì để tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua giành lại thị phần du lịch? Cần chiến lược như thế nào để hồi phục hiệu quả ngành du lịch để Việt Nam không lỡ nhịp trong làn sóng du lịch toàn cầu, trong bối cảnh đại dịch vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức?

Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong chương trình Vấn đề hôm nay (18/11) với sự tham gia của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Mới quý vị theo dõi qua video trên!

Du lịch Việt chính thức 'mở cửa' Du lịch Việt chính thức "mở cửa"

VTV.vn - Những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng vào hôm qua (17/11) với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch và hành trình tour khép kín.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước