Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 22:26 GMT+7

VTV.vn -Biên bản về các vụ công nhân đình công, do doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, tại các Liên đoàn Lao động ngày một nhiều hơn.

Tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, bảng thống kê doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm ngày một tăng. Tính đến hết tháng 11 năm nay, đã có 1.100 doanh nghiệp nợ bảo hiểm với số tiền 180 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, gần 1 năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa nhận được bất cứ bộ hồ sơ khởi kiện tập thể nào của Công đoàn cơ sở gửi lên.

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hầu hết Chủ tịch Công đoàn cơ sở đang hoạt động kiêm nhiệm, là người làm thuê cho người sử dụng lao động, do người sử dụng lao động trả lương, cho nên việc đứng ra khởi kiện ông chủ của mình chắc sẽ khó".

Trước tình trạng trên, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phải đứng ra đại diện cho Công đoàn cơ sở để khởi kiện doanh nghiệp. Theo Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay trên cả nước đã nộp hồ sơ khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ bảo hiểm tại 4 tỉnh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Bởi vẫn chưa có quy định cụ thể là Liên đoàn Lao động sẽ khởi kiện theo trình tự thủ tục nào, tranh chấp lao động hay tố tụng lao động.

Tiến sỹ Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Ban quan hệ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay: "Tình hình thụ lý của tòa án đến bây giờ là vẫn chưa có câu trả lời về việc sẽ đưa các vụ khởi kiện do công đoàn thực hiện sẽ theo trình tự thủ tục nào. Đây là một trong vấn đề bất cập hiện nay, xuất phát từ chính các quy định pháp luật hiện hành".

Trong lúc chờ hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao thì con số nợ bảo hiểm xã hội hiện nay đã lên tới 14.700 tỷ đồng.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tỉnh, thành phố là hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,6% so với kế hoạch thu. Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, từ đầu năm nay, Luật BHXH mới đã quy định: Quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm được giao cho tổ chức công đoàn cơ sở. Quyền thì đã có, tuy nhiên việc liên đoàn lao động khởi kiện đang gặp không ít khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước