Liên kết vùng: Tạo lợi thế cạnh tranh để đón đầu cơ hội EVFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 06:32 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương, các doanh nghiệp cần nắm rõ và hiểu rõ để tạo được sự liên kết chặt chẽ từng vùng, từng lĩnh vực, có như vậy mới không bị bỏ lại trên “cao tốc” EVFTA.

Hiện vẫn còn hơn 97% doanh nghiệp của Việt Nam là vừa và nhỏ. Hầu hết các doanh nghiệp này lại chưa biết, chưa hiểu rõ cần chuẩn bị gì để tận dụng những cơ hội về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại.

Sáng 29/8, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Các cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý. Theo đó, một điểm nhấn quan trọng, cũng là lợi thế riêng của Viêt Nam được đề cập tại hội nghị đó là tăng cường liên kết vùng Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội để phát triển lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực logistic.

Doanh nghiệp Việt với EVFTA: Kỳ vọng nhưng phải thực tế Doanh nghiệp Việt với EVFTA: Kỳ vọng nhưng phải thực tế

VTV.vn - Theo ý kiến nhiều DN, thách thức đang đến từ nhiều khía cạnh như nỗi sợ sau những lần thử nhưng thất bại, nỗi lo hàng giả hàng nhái, đặc biệt là không biết bắt đầu từ đâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước