Livestream bán hàng phải xuất hóa đơn điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/06/2024 20:27 GMT+7

VTV.vn - Hiệp Hội thương mại điện tử Việt Nam cho biết trong các tháng đầu năm 2024, có khoảng 95% người mua sắm trực tuyến đã mua hàng từ các phiên livestream.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính sửa quy định về áp dụng hóa đơn điện tử với các giao dịch thương mại điện tử, livestream - thường gọi là phát trực tiếp để bán hàng. Xuất hoá đơn là nghĩa vụ của người bán để tạo thị trường hàng hoá minh bạch nhất là trên không gian mạng khi đang gặp khó trong việc quản lý thuế. Nhiều chuyên gia cũng đánh giá, thời gian tới hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử sẽ chuyên nghiệp hơn khi áp dụng hoá đơn điện tử.

Bắt đầu livestream bán hàng cách đây hơn 3 năm, doanh nghiệp cho biết sau mỗi phiên livestream có đơn hàng thành công đều xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng. Vì thế, doanh nghiệp đồng tình với việc siết chặt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc này cần được tính toán áp dụng làm sao để không bị thất thu thuế mà doanh nghiệp cũng không gặp khó khăn.

"Trong việc bán hàng qua thương mại điện tử nó còn có những doanh số sau khi hoàn thành rồi có những doanh số bị hủy đơn hay không thành công, đó là những cái mà chúng ta cần phải nghiên cứu và cần phải áp dụng mức thuế nào, mức thuế áp với những sản phẩm nào", ông Nguyễn Ngọc Luận - CEO Meet More Coffee cho hay.

Thực tế hiện nay cho thấy, tại nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube… cũng đang có rất nhiều người livestream nhưng vẫn chưa được kiểm tra thuế nhiều vì do không phải chứng minh giấy tờ như bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Vì thế, để kiểm soát thì cần có những mô hình thí điểm từ các tài khoản livestream có doanh thu lớn.

"Người kinh doanh lớn thì thu mới được nhiều, thứ 2 chính cái thu đó qua đó mình mới tuyên truyền cho những người khác để họ hiểu. Một người bị thu thuế thì hàng trăm người khác họ sẽ có sự thay đổi", Luật sư Trần Xoa - Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang cho biết.

Hiệp Hội thương mại điện tử Việt Nam cho biết trong các tháng đầu năm 2024, có khoảng 95% người mua sắm trực tuyến đã mua hàng từ các phiên livestream. Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, có sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán.

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết: "Khi các bạn làm livestream, hay tiếp thị liên kết phát sinh thu nhập cao như vậy thì bạn phải hình dung ra được mức phải trả của mình, nó có thể lên tới 35% nếu là cá nhân nên các bạn cần cân nhắc, xem xét chuyển đổi mô hình của mình là ở dạng hộ kinh doanh hay doanh nghiệp thì nó phù hợp hơn".

Năm 2023 ngành thuế đã thu 97.000 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử kể cả hoạt động livestream. Nhiều chuyên gia cho biết, ngoài kiểm soát việc xuất hoá đơn điện tử thì để thu thuế hiệu quả cần kết hợp với ngân hàng và bên vận chuyển hàng hóa online để có doanh thu bán hàng và đưa ra số tiền thuế phải nộp chính xác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước