Lượng hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/12/2019 06:05 GMT+7

Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giúp tăng gần gấp đôi lượng hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 năm tới.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã cho biết thông tin trên. Trả lời kênh truyền hình CBS, đại diện Thương mại Mỹ cho biết, Washington sẽ giảm thuế đối với nhiều mặt hàng của Trung Quốc để đổi lại việc Bắc Kinh tăng cường mua nông sản, các sản phẩm năng lượng và chế tạo của Mỹ, tổng trị giá khoảng 200 tỷ USD trong 2 năm tiếp theo. 

Việc ký chính thức văn bản thỏa thuận thương mại dự kiến diễn ra vào đầu tháng sau. Theo đó, Mỹ sẽ hoãn áp thuế bổ sung lên 160 tỷ USD hàng Trung Quốc. Mức 15% với 120 tỷ USD hàng hóa cũng sẽ được giảm xuống còn 7,5%.

Trong khi đó nền kinh tế Trung Quốc cũng đã phát đi những tín hiệu rất tích cực. Sản lượng công nghiệp Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng cao nhất trong 6 tháng qua. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ đã tăng 8%. 

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết các dấu hiệu kinh tế chủ chốt "tốt hơn dự kiến", cho dù kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những rủi ro và thách thức gia tăng ở cả trong nước và bên ngoài. Tuy vậy, cơ quan này cũng cảnh báo hiện vẫn còn "sức ép suy giảm" đối với kinh tế Trung Quốc do những bất ổn bên ngoài đang gia tăng.

Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ

VTV.vn - Một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bắc Kinh đã có động thái được cho là đáp trả thiện chí của phía Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước