Lượng khách du lịch tới Pháp giảm 30-40% vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/02/2020 16:22 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang khiến cho ngành du lịch lao đao, không chỉ tại những nước ở khu vực châu Á mà lượng khách du lịch tới Pháp đã giảm từ 30 - 40% so với dự kiến.

Sự sụt giảm đáng kể này sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế Pháp. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire đưa ra.

Theo ông Le Maire, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tour du lịch và chuyến bay bị hủy bỏ, dẫn đến lượng khách sụt giảm mạnh. Đây là một tổn thất lớn đối với nền kinh tế Pháp, bởi ngành du lịch nước này hiện đón gần 90 triệu du khách/năm, bao gồm 2,7 triệu du khách Trung Quốc và đóng góp gần 8% GDP. Hiện tại Pháp có 12 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1 trường hợp tử vong.

Nhiều sự kiện ô tô trên thế giới bị ảnh hưởng dịch COVID-19 Nhiều sự kiện ô tô trên thế giới bị ảnh hưởng dịch COVID-19

VTV.vn - Triển lãm ô tô Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020 sẽ bị hoãn vô thời hạn theo thông tin từ ban tổ chức do lo ngại về tình hình dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước