Lượng tiêu thụ bia của Việt Nam giảm 7,5% nhờ tăng thuế

VTV24 (bantintaichinhvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 11:50 GMT+7

Ngay sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia tăng từ 45% lên 50% đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ bia Việt Nam quý I năm nay đã đã giảm tới 7,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trước kết quả khả quan trong việc định hướng tiêu dùng bia, sắp tới, Chính phủ sẽ tiếp tục trình Quốc hội một lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để giảm bớt tác động tiêu cực tới ngành sản xuất bia nội địa, Viện nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp cũng đề xuất việc thay đổi chính sách cần có lộ trình 3 - 5 năm để doanh nghiệp và người tiêu dùng kịp thích nghi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước