Malaysia giảm thuế chống bán phá giá với thép cuộn cán nguội Việt Nam

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mức thuế chống bán phá giá áp dụng với doanh nghiệp Việt Nam từ 2-13,68%, giảm gần một nửa so với mức thuế của kỳ công bố liền kề trước đó.

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, năm 2016, Malaysia đã từng áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội của Việt Nam ở mức 3,06 -23,78%, trong thời kỳ 5 năm từ 2016-2021.

Đến năm 2018, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc, Malaysia lại tiếp tục khởi xướng điều tra. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên mới đạt được biên độ thuế chống bán phá giá giảm như vừa qua.

Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu khoảng 300.000 tấn thép cán nguội sang Malaysia. Hiệp hội Thép khuyến cáo, trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều các vụ kiện chống bán phá giá, do sức ép cung vượt cầu trên toàn thế giới.

Mexico sẽ tái áp đặt mức thuế thép 15#phantram để bảo vệ doanh nghiệp trong nước Mexico sẽ tái áp đặt mức thuế thép 15#phantram để bảo vệ doanh nghiệp trong nước Mỹ điều tra chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada, Mexico Mỹ điều tra chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada, Mexico Thép Thái lo lắng trước thép giá rẻ Trung Quốc Thép Thái lo lắng trước thép giá rẻ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước