Miễn thuế 6 tháng cuối năm cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng COVID-19

Khánh Huyền-Thứ năm, ngày 21/10/2021 15:08 GMT+7

VTV.vn - Các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sẽ được miễn toàn bộ các loại thuế phải nộp trong quý 3 và 4 năm nay.

Theo Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành, các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021, sẽ được miễn toàn bộ các loại thuế phải nộp trong quý 3 và 4 năm nay, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Các hộ cá nhân kinh doanh hiện đang rất phấn khởi và mong chờ chính sách này sớm được triển khai, để giúp họ vực dậy sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Vài tháng qua không có doanh thu, nên khi biết tin Quốc hội miễn toàn bộ các loại thuế 6 tháng cuối năm cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chủ nhà hàng Phương Nguyên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) rất phấn khởi, bởi mỗi tháng sẽ tiết kiệm được vài chục triệu tiền thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác.

Miễn thuế 6 tháng cuối năm cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng COVID-19 - Ảnh 1.

Việc miễn thuế đối với hộ cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 sẽ giúp họ ổn định đời sống, phục vụ sản xuất kinh doanh. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Tính ra mỗi tháng, nhà hàng sẽ giảm được khoảng 50 triệu tiền thuế, tạo thêm nguồn kinh doanh cho nhà hàng", ông Vũ Quốc Khánh, Chủ nhà hàng Phương Nguyên, chia sẻ.

Cơ sở dịch vụ lưu trú của ông Nam (chủ hộ kinh doanh tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cũng đã đón khách trở lại. Dịch COVID-19 đã khiến gia đình ông lao đao vì nhiều tháng trời không có doanh thu, phải cho nhân viên nghỉ việc. Do vậy, thời điểm này, mọi sự hỗ trợ dù nhiều hay ít từ Quốc hội và Chính phủ đều rất đáng quý cho các hộ kinh doanh.

"Việc miễn thuế cho toàn bộ hộ kinh doanh như nhà tôi thì thực sự rất phấn khởi khi biết thông tin này. Tôi nghĩ nếu như được tạo điều kiện, thì những hộ gia đình như tôi sẽ có lượng tài chính nhất định để sau khi hết giãn cách, chúng tôi đi vào hoạt động", ông Vũ Kim Nam cho hay.

Theo các chuyên gia, việc miễn toàn bộ các loại thuế cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là chính sách nhân văn và rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay, không chỉ nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh có điều kiện phục hồi sản xuất, mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong thời gian tới.

"Việc miễn thuế đối với hộ cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh sẽ giúp họ ổn định đời sống, phục vụ sản xuất kinh doanh. Như vậy năm 2022 và những năm tiếp theo, các hộ kinh doanh được hỗ trợ sẽ phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn. Phát triển được tốt hơn thì sẽ nộp thuế cho Nhà nước nhiều hơn", Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) Lê Xuân Trường nhận định.

Dự kiến, hàng trăm nghìn hộ cá nhân kinh doanh trên cả nước được thụ hưởng chính sách miễn thuế ưu đãi này.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch COVID-19 Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 do dịch COVID-19

VTV.vn - Chiều 20/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước