Muốn “hồi sinh” sản xuất công nghiệp, nhiều nước Đông Âu mời chào DN có ý định rút khỏi Trung Quốc

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 15/06/2020 21:02 GMT+7

VTV.vn - Sau đại dịch COVID-19, nhiều nước Đông Âu muốn phục hồi công nghiệp sản xuất hàng hóa bằng cách mời chào các doanh nghiệp đang có ý định rút nhà máy khỏi Trung Quốc.

Đầu tuần vừa qua, tờ Lidové Noviny ra tại Cộng hòa Czech có bài "Công nghiệp Czech đã chạm đáy", suy giảm trong sản xuất và xuất khẩu ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử. Chỉ trong 2 tháng, sản xuất công nghiệp đột ngột giảm tới gần 34%; xuất khẩu lao dốc mạnh hơn, sụt tới 40%. Ngành sản xuất xe hơi - thế mạnh và là đầu tàu của công nghiệp Czech - hầu như tê liệt với mức sụt giảm tới 80%. Nếu xe hơi tê liệt, thì da thuộc, cao su và nhựa - nguyên liệu chế tạo xe hơi - cũng điêu đứng theo.

Muốn “hồi sinh” sản xuất công nghiệp, nhiều nước Đông Âu mời chào DN có ý định rút khỏi Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngành sản xuất chế tạo tại các nước Đông Âu đang khốn đốn vì đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: Industry Europe)

Tại một nước Đông Âu khác là Ba Lan, sản xuất công nghiệp đã suy sụp gấp đôi so với dự báo. Tờ Gazeta Wyborcza của Ba Lan viết: "Sản xuất công nghiệp trong tháng Tư đã sụt giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2019". Bài báo viết: "Đây là một bất ngờ lớn. Ai cũng biết là sẽ suy thoái, nhưng không ai ngờ rằng suy thoái sâu đến mức như vậy".

Cùng trong Liên minh châu Âu, nhưng cơ cấu kinh tế các nước Đông Âu rất khác biệt so với các nước Tây Âu. Ngành sản xuất chế tạo phát triển ở Czech, Ba Lan, Romania hay Bulgaria là do thuê nhân công ở những nước này vẫn rẻ hơn nhiều so với ở Tây Âu. 

Muốn “hồi sinh” sản xuất công nghiệp, nhiều nước Đông Âu mời chào DN có ý định rút khỏi Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đang có ý định rút nhà máy khỏi Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Tờ Capital của Bulgaria viết rằng, nước này vừa tăng mức lương tối thiểu từ đầu năm nay lên 650 Leva, nghĩa là lương tối thiểu của người lao động Bulgaria hiện chỉ tương đương 8 triệu đồng Việt Nam, chưa bằng 1/5 mức lương tối thiểu tại Vương quốc Bỉ. Đây lại là lý lẽ để thuyết phục doanh nghiệp Tây Âu. Tờ báo viết: "Khi đại dịch nổ ra, đã có ý kiến cho rằng nên di dời một phần sản xuất từ châu Á về Đông Âu, trước tiên là những ngành chiến lược, như là dược phẩm".

Vì vậy, hiện các nước Đông Âu tìm cách thu hút các doanh nghiệp Tây Âu đang có ý định rút nhà máy khỏi Trung Quốc. Tờ Bursa ra tại Romania viết rằng chính phủ nước này muốn tái cơ cấu kinh tế của Romania theo hướng ưu tiên làm thầu phụ và gia công. Bài báo viết: "Đang có cơ hội lớn từ việc các hãng di dời nhà máy và cụm chuỗi cung ứng về khu vực Đông Âu". Với các doanh nghiệp Tây Âu, thuê người ở Đông Âu không được rẻ như là thuê ở người châu Á, nhưng lại có thuận lợi khác. Các nước Đông Âu cũng ở trong thị trường chung châu Âu, nên luật lệ và tiêu chuẩn không có khác biệt nhiều.

Mỹ muốn bơm 25 tỷ USD để rút các doanh nghiệp khỏi Trung Quốc Mỹ muốn bơm 25 tỷ USD để rút các doanh nghiệp khỏi Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch trị giá 25 tỷ USD nhằm khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc trở về Mỹ, đặc biệt là trong các ngành quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước