Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu không tuân thủ thỏa thuận thương mại

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 05/05/2020 17:05 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Ngày 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ hồi tháng 1/2020, đồng thời cảnh báo về những tác động nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận.

Ông Mnuchin cho rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình, cho hay ông có đủ cơ sở để khẳng định nước này sẽ tôn trọng thỏa thuận đã ký, nếu không những tác động đến quan hệ với Mỹ và kinh tế toàn cầu sẽ rất lớn.

Những phát biểu trên được đưa ra khi thương mại toàn cầu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về trách nhiệm liên quan sự bùng phát của dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi trong những tuần gần đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát của đại dịch và đe dọa áp thuế lên hàng hóa của nước này. Do tác động tiêu cực từ dịch bệnh, hàng triệu người Mỹ đã mất việc làm và nền kinh tế số một thế giới đã giảm đáng kể trong quý I/2020.

Hồi tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm, trong đó Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong 2 năm tới. Cũng theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ mua thêm 77,7 tỷ USD hàng chế tạo, 52,4 tỷ USD năng lượng và 32 tỷ USD nông sản của Mỹ.

Mỹ đang bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc và muốn điều chỉnh lại cán cân thương mại giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước