Mỹ thúc đẩy việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 05/05/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters.

VTV.vn - Mỹ muốn đẩy nhanh kế hoạch nhằm đưa dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc, quay về nước hoặc chuyển sang những quốc gia thân thiện hơn với Mỹ.

Reuters trích 1 số nguồn tin cho biết, Chính phủ Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu từ Trung Quốc.

Việc đưa sản xuất trở lại Mỹ là cam kết tranh cử từ lâu của Tổng thống Donald Trump. Hôm 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ, Mỹ đang làm việc với nhiều đối tác, trong đó có Ấn Độ và Việt Nam, nhằm tái cấu trúc các chuỗi sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu phát triển hiệu quả hơn.

Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn do COVID-19 Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn do COVID-19 Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gây sức ép lên hoạt động ngoại thương Trung Quốc Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gây sức ép lên hoạt động ngoại thương Trung Quốc Các công ty đa quốc gia có thể sẽ định hình lại chuỗi cung ứng rời xa Trung Quốc Các công ty đa quốc gia có thể sẽ định hình lại chuỗi cung ứng rời xa Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước