Mỹ chi hàng tỷ USD nâng cấp các cảng biển

VTV Digital-Thứ tư, ngày 10/11/2021 16:25 GMT+7

Cảng Los Angeles, cửa ngõ thương mại lớn nhất của Mỹ với châu Á. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden dành khoản tiền 17 tỷ USD để cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cảng biển.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố một loạt bước đi cụ thể nhằm hiện đại hoá hệ thống cảng biển và mạng lưới vận tải hàng hoá, cũng như khắc phục tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng của chuỗi cung ứng. Đây là một phần trong dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD vừa được Quốc hội Mỹ thông qua cách đây ít ngày.

Trong tuyên bố mới nhất, Nhà Trắng thừa nhận sự xuống cấp trầm trọng các cảng biển tại Mỹ, gây tổn hại cho nền kinh tế. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ dành khoản tiền 17 tỷ USD để cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cảng, giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi. Ngay trong 45 ngày tới, 250 triệu USD sẽ được đầu tư để hiện đại hoá cảng và tuyến đường biển.

"Khoản ngân sách 17 tỷ USD là số tiền đầu tư kỷ lục vào hạ tầng các cảng ven biển, cảng nội địa của chúng ta. Khoản đầu tư sẽ nâng cao hiệu quả, tính bền vững và khả năng phục hồi của các trung tâm thương mại", bà Karine Jean - Pierre - Phó Phát ngôn viên Nhà trắng cho hay.

Mỹ chi hàng tỷ USD nâng cấp các cảng biển - Ảnh 1.

Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ dành khoản tiền 17 tỷ USD để cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cảng biển. Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hạ tầng yếu kém về cảng biển và vấn đề thiếu hụt lao động vì dịch bệnh đang là một trong những mắt xích yếu nhất khiến khủng hoảng chuỗi cung ứng tại Mỹ thêm trầm trọng.

Do vậy theo kế hoạch, đối với các cảng biển lớn, huyết mạch như cảng Los Angeles hay cảng Long Beach, trong 3 tháng tới, Mỹ sẽ dành 3,4 tỷ USD để nâng cấp cơ sở cho các cảng ưu tiên hiện đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh thương mại.

Ông Gene Seroka - Giám đốc điều hành cảng biển Los Angeles, Mỹ cho hay: "COVID-19 đã làm bộc lộ rõ sự xuống cấp của hạ tầng cảng biển Mỹ khi nhiều năm chưa được đầu tư cải tạo. Hệ quả là khó nâng công suất khai thác tại một thời điểm bùng nổ nhất định. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ còn phân tán như xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu thương mại chung trên cả nước".

Năm 2018, các cảng biển và các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu của Mỹ đã tạo ra hơn 30 triệu việc làm và đóng góp 26% GDP của Mỹ.

Kế hoạch nâng cấp các cảng biển được đưa ra chỉ vài ngày ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD. Kế hoạch này không chỉ giúp tăng cường khả năng phục hồi các chuỗi cung ứng vốn đứt gãy nghiêm trọng hiện nay mà còn giúp tạo ra hàng triệu công ăn việc làm mới cho nước Mỹ.

Trung Quốc gia tăng cổ phần tại cảng Piraeus của Hy Lạp Trung Quốc gia tăng cổ phần tại cảng Piraeus của Hy Lạp

VTV.vn - Mới đây, tập đoàn vận tải biển lớn nhất Trung Quốc COSCO đã hoàn tất thương vụ mua thêm 16% cổ phần tại cảng Piraeus của Hy Lạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước