Mỹ khó đạt thỏa thuận về gói kích thích mới trước bầu cử

PV-Thứ năm, ngày 15/10/2020 19:41 GMT+7

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang phản đối đề xuất chi 1.800 tỷ USD mà ông Mnuchin đưa ra. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết gói kích thích kinh tế mới sẽ khó đạt thỏa thuận trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/11 tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, ông và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vẫn bất đồng về gói kích thích kinh tế mới.

Nhà Trắng và đảng Dân chủ cũng như đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang chịu sức ép gia tăng trong việc đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới nhằm ứng phó đại dịch COVID-19 khi gần 216.000 người đã tử vong, nền kinh tế bị tác động mạnh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chia rẽ về một số ưu tiên.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang phản đối đề xuất chi 1.800 tỷ USD mà ông Mnuchin đưa ra hồi tuần trước. Bà Pelosi cho rằng con số này là không đủ và đang kêu gọi một gói kích thích trị giá 2.200 tỷ USD.

Mỹ khó đạt thỏa thuận về gói kích thích mới trước bầu cử - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Reuters)

Ông Mnuchin thừa nhận dù có tiến triển trong một số vấn đề, hai bên vẫn có những bất đồng và việc đạt được thỏa thuận trước cuộc bầu cử sẽ là điều khó khăn. Tuy nhiên, ông nói các bên sẽ tiếp tục làm việc về những vấn đề còn vướng mắc và cho rằng có thể nhanh chóng đạt thỏa thuận nếu bà Pelosi nhượng bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Mnuchin không đồng tình với quan điểm "tất cả hoặc không có gì" trong việc đàm phán thỏa thuận của bà Pelosi. Theo ông, có khoảng 300 tỷ USD chưa được chi của gói kích thích trước mà Quốc hội có thể sử dụng ngay, bao gồm cả hỗ trợ cho các hãng hàng không.

Ông Mnuchin đã có cuộc trao đổi kéo dài với bà Pelosi vào sáng 14/10 và sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 15/10.

Phó Chánh Văn phòng của bà Pelosi, ông Drew Hammill, cho biết vấn đề bất đồng chính hiện nay là việc Nhà Trắng thiếu một kế hoạch xét nghiệm COVID-19 mang tính chiến lược quốc gia. Theo ông, bà Pelosi tin rằng phải mở cửa trở lại nền kinh tế và các trường học sớm, an toàn và các nhà khoa học nhất trí rằng cần có một kế hoạch xét nghiệm mang tính chiến lược.

Doanh nghiệp Mỹ lo lắng khi gói kích thích kinh tế mới bế tắc Doanh nghiệp Mỹ lo lắng khi gói kích thích kinh tế mới bế tắc

VTV.vn - Hiện nay, các cuộc đàm phán về một gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ đang rơi vào bế tắc, sau khi 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa chưa tìm được tiếng nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước