Mỹ nằm trong nhóm 3 nước minh bạch tài chính kém nhất

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/11/2015 15:14 GMT+7

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Mỹ, Thuỵ Sĩ và Hong Kong (Trung Quốc) là ba nơi quản lý minh bạch tài chính yếu kém nhất thế giới.

Đó là kết quả nghiên cứu mới của Tổ chức Minh bạch về thuế có trụ sở tại Anh.

Theo phân tích trong nghiên cứu, hệ thống chính sách của các nước này đã không thể hạn chế các bí mật tài chính khiến những nền kinh tế nói trên trở thành các “thiên đường trốn thuế”. Hiện có tới 32.000 tỷ USD tài sản tư nhân đang “trú ẩn” tại những khu vực này.

Trước thực tế này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã yêu cầu các nước khác cung cấp thông tin về những người Mỹ đang tìm cách trốn thuế, song những nỗ lực này chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Danh sách các nước có hệ thống tài chính thiếu minh bạch này còn có các quốc gia đáng chú ý như Luxembourg, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước