Mỹ siết chặt xuất khẩu chất bán dẫn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/10/2022 07:04 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu mới liên quan đến chất bán dẫn.

Các quy định mới này được xây dựng dựa trên những yêu cầu của chính phủ Mỹ gửi đến các nhà sản xuất trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp này được yêu cầu dừng các chuyến hàng cung cấp cho các nhà máy sản xuất chip logic tại Trung Quốc.

Khi được áp dụng, các biện pháp này có thể gây thiệt hại lớn với ngành sản xuất chip của Trung Quốc khi cấm các công ty Mỹ và các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ Mỹ bán các sản phẩm bán dẫn, máy móc cho các nhà máy sản xuất và doanh nghiệp thiết kế chip của Trung Quốc.

Phản ứng trước biện pháp mới của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: hành động của Mỹ đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng; tác động đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu cũng như sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

“Nóng” cuộc đua sản xuất chất bán dẫn “Nóng” cuộc đua sản xuất chất bán dẫn

VTV.vn - Sản xuất chất bán dẫn là cuộc đua hao tiền, tốn của, đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ trong thời gian dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước