Mỹ - Trung "hạ nhiệt" căng thẳng hàng không

PV-Thứ ba, ngày 16/06/2020 13:26 GMT+7

Máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines tại Sân bay Quốc tế Birmingham-Shuttlesworth ở Birmingham, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc mỗi nước sẽ cho phép thực hiện 4 chuyến bay mỗi tuần giữa hai nước nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo Bộ Giao thông Mỹ, sau khi Chính phủ Trung Quốc chấp thuận, Delta Air Lines cho biết sẽ nối lại các chuyến bay chở khách từ Seattle tới Thượng Hải, quá cảnh Seoul vào tuần tới và một chuyến mỗi tuần từ Seattle và Detroit từ tháng 7.

Trong một thông báo, Bộ Giao thông Mỹ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nối lại hoàn toàn hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không giữa Mỹ và Trung Quốc, một phần để sinh viên Trung Quốc có thể hồi hương. Khi Chính phủ Trung Quốc cho phép các hãng hàng không Mỹ tăng chuyến bay, phía Mỹ cũng sẽ có hành động đáp lại.

Mỹ - Trung hạ nhiệt căng thẳng hàng không - Ảnh 1.

Một chuyến bay của United Airlines.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã đồng ý một số điều chỉnh về yêu cầu đối với các hãng hàng không Mỹ có chuyến bay tới Trung Quốc, trong đó có việc kiểm tra thân nhiệt trước khi máy bay cất cánh tới Trung Quốc, thay vì thực hiện trên chuyến bay như được thảo luận trước đó.

Trong các hãng hàng không Mỹ, United Airlines cũng đã đề nghị Chính phủ Trung Quốc cho phép nối lại các chuyến bay tới nước này trong tháng 6.

Nhà giàu Trung Quốc chi hơn 20.000 USD cho một vé máy bay rời Mỹ Nhà giàu Trung Quốc chi hơn 20.000 USD cho một vé máy bay rời Mỹ

VTV.vn - Giá cho mỗi chỗ ngồi trên một máy bay phản lực tư nhân từ Los Angeles tới Thượng Hải lên tới 23.000 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước