Mỹ - Trung hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/12/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ - Trung Quốc mới đây đã có những động thái mang tính hạ nhiệt.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương vẫn đang có những diễn biến phức tạp, giới chức Mỹ - Trung Quốc mới đây đã có những động thái mang tính hạ nhiệt, mở ra hy vọng giải quyết tình trạng căng thẳng giữa hai bên.

Khi được hỏi về việc liệu ông có định can thiệp vào vụ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, bị Canada bắt giữ theo yêu cầu từ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump ngày 11/12 trả lời với Reuters rằng ông "sẽ làm bất cứ điều gì, nếu nó đem lại lợi ích cho quốc gia". Ông cũng cho biết, Nhà Trắng hiện đã thảo luận với Bộ Tư pháp Mỹ cũng như giới chức Trung Quốc về vụ việc này.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc dường như cũng đang sẵn sàng thực hiện những động thái hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Phó Thủ tướng nước này - Lưu Hạc vừa có các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer để thảo luận về thời gian biểu và lộ trình để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại kế tiếp.

Giới chức Nhà Trắng tiết lộ rằng Bắc Kinh sẽ cắt giảm thuế ô tô từ 40% như hiện tại xuống còn 15%, dù chưa cung cấp lộ trình cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước