Cuộc đua mang tên 5G giữa Mỹ và Trung Quốc

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 10:06 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ 5G được xem là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những căng thẳng gần đây giữa các nước lớn về công nghệ như Mỹ và Trung Quốc.

Tháng 11 vừa qua, một Ủy ban của Quốc hội Mỹ đã đệ trình lên lưỡng viện một báo cáo nhấn mạnh sức mạnh công nghệ của Trung Quốc đang đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Washington chỉ ra các lĩnh vực mà Bắc Kinh đang dẫn đầu toàn cầu, trong đó có việc triển khai mạng viễn thông 5G. Hai công ty viễn thông hàng đầu của nước này là Huawei và ZTE được chỉ đích danh trong báo cáo này. Báo cáo khẳng định, sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ Internet và bán dẫn sẽ tạo ra rất nhiều nguy cơ mà chính phủ Mỹ cần nhận thức đầy đủ.

Cuộc đua để trở thành nhà cung cấp mạng 5G đầu tiên đang ngày càng nóng lên tại nước Mỹ. Bởi đây đã là thời điểm cuối năm, mà theo kế hoạch, hai ông lớn là AT&T và Verizon bắt buộc phải có những bước đi cụ thể theo như đã hứa.

Cuộc đua mang tên 5G giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo hãng tin CBS, Verizon xác nhận đã có 10.000 nhân viên của hãng sẽ tự nguyện nghỉ việc cùng khoản lương thưởng của 60 tuần. Mục đích là để giảm bộ máy cồng kềnh xuống nhỏ hơn nhưng mạnh hơn chuẩn bị cho mục tiêu tiến lên 5G. Hãng này thực chất còn muốn khoảng 44.000 công nhận nghỉ việc.

Hồi đầu tháng, Verizon và Samsung công bố kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh 5G vào nửa đầu năm sau. Bản thân Verizon cũng đã cung cấp mạng Internet 5G cho các hộ gia đình ở một số thành phố lớn từ hồi tháng 10/2018.

Theo tờ The Street, để chuẩn bị cho 5G, Verizon đã hạ số nhân viên xuống chỉ còn 152.000 người. Mục tiêu tới năm 2021, Verizon có thể tiết kiệm được 10 tỷ USD từ việc cắt giảm nhân viên.

Những bước chuyển mình đã khiến Verizon vượt trội so với các đối thủ khác trong đó có AT&T nhưng tốc độ chuyển mình vẫn được cho là chưa đủ nhanh so với các đối thủ ở bên kia bán cầu - Trung Quốc.

Cuộc đua mang tên 5G giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 2.

Tờ Wall Street Journal trích lời CEO của Verizon rằng hãng tin tưởng vào bước đi hiện nay và công nghệ 5G sẽ thay đổi mọi thứ. Thế nhưng, theo tờ báo, Trung Quốc lại tiến khá xa trên con đường này. Từ năm 2013, một Ủy ban thuộc chính phủ Trung Quốc đã làm việc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Huawei để đảm bảo các hãng tập trung phát triển thiết bị 5G và bán ra ngoài với số lượng lớn. Ở Mỹ, câu chuyện lại khác, khi hầu hết các tập đoàn nắm giữ công nghệ 5G lại phải tự quyết định hướng đi của mình.

Tới nay, Huawei đã chi 1,4 tỷ USD cho 5G, hãng thậm chí còn thuê các chuyên gia từ các đối thủ nước ngoài về làm việc để mở rộng ra thị trường bên ngoài. Theo New York Times, sự vươn dài này đã là mối lo ngại với Mỹ.

Chính vì thế, năm 2012, Huawei bị Mỹ cáo buộc sử dụng thiết bị gián điệp; tháng 1/2018 bị hủy thương vụ kết hợp với AT&T bán điện thoại tại Mỹ và tới tháng 3 năm nay bị chặn thương vụ thâu tóm hãng sản xuất chíp Qualcomm. Gần đây nhất là Giám đốc tài chính Huawei - con gái của người sáng lập ra hãng, bị bắt ở Canada do cáo buộc.

Giám đốc tài chính của Huawei bị bắt - Khởi đầu cho cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung? Giám đốc tài chính của Huawei bị bắt - Khởi đầu cho cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung? New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G Mỹ kêu gọi đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei Mỹ kêu gọi đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước