Mỹ - Trung Quốc bước vào đàm phán giai đoạn cuối

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Các nhà đàm phán Mỹ, Trung Quốc sẽ sớm nối lại các vòng đàm phán cấp cao ở Bắc Kinh và Washington D.C với mục tiêu chốt lại một thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 4 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời gian đình chiến để hai nước đàm phán thêm về các vấn đề cốt lõi trong quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là vấn đề sở hữu trí tuệ và ép buộc chuyển giao công nghệ.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần tới để gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Sau đó, trong tuần kế tiếp, đoàn Trung Quốc do ông Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tới Washington D.C để tiếp tục đàm phán với phía Mỹ. Đây được xem là giai đoạn cuối cùng của tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Nếu đạt được tiến triển, hai nước có thể chốt lại một thỏa thuận vào cuối tháng 4/2019. Đó sẽ là một thỏa thuận cả gói, trong đó, Trung Quốc cam kết tăng đáng kể nhập khẩu hàng hóa của Mỹ, tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, chấm dứt tình trạng ép buộc chuyển giao công nghệ và giảm trợ cấp cho các công ty trong nước. Tuy nhiên, hai bên vấn còn nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Giáo sư Orville Schell - Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung, Hội châu Á nhận định: "Tôi ngờ rằng Mỹ vẫn sẽ duy trì một số lệnh áp thuế với Trung Quốc. Tổng thống Trump muốn thể hiện rằng Mỹ dường như đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc nhưng đó sẽ không phải là một thỏa thuận sâu sắc, có khả năng giải quyết được những vấn đề cơ bản".

Đến nay, hai nước vấn chưa thống nhất được cơ chế thực thi thỏa thuận và tiến độ gỡ bỏ các lệnh thuế đang áp lên hàng hóa của nhau. Trung Quốc muốn gỡ bỏ nhanh chóng, trong khi Mỹ muốn gỡ bỏ dần dần, tùy thuộc vào mức độ đáp ứng của Bắc Kinh.

Ngoài ra, để đảm bảo Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc nội dung thỏa thuận, Mỹ muốn áp dụng cơ chế thực thi cứng rắn. Theo đó, nếu phát hiện Trung Quốc vi phạm thỏa thuận, Mỹ có quyền tái áp đặt các mức thuế ngay lập tức và Bắc Kinh không được đáp trả. Tuy nhiên, hiện tại, Trung Quốc chưa đồng ý với yêu cầu này của phía Mỹ.

Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán cấp cao vào tuần tới Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán cấp cao vào tuần tới PBOC: Mỹ - Trung Quốc đạt nhiều đồng thuận trong đàm phán PBOC: Mỹ - Trung Quốc đạt nhiều đồng thuận trong đàm phán Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước