Mỹ xem xét dỡ bỏ ưu đãi thương mại với Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 20:57 GMT+7

VTV.vn - Trong một bức thư gửi Quốc hội, Tổng thống Mỹ lý giải Ấn Độ đã không đảm bảo được với Mỹ rằng nước này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận hợp lý và công bằng vào thị trường của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định chấm dứt các ưu đãi thương mại với Ấn Độ. Ông Trump muốn loại Ấn Độ ra khỏi Hệ thống ưu đãi phổ cập đối với hàng hóa từ 121 quốc gia đang phát triển.

Theo Hệ thống ưu đãi phổ cập, số hàng hóa Ấn Độ vào thị trường Mỹ mà không phải chịu thuế trong năm 2017 lên tới 5,6 tỷ USD. Đây là con số lớn nhất trong số các nước được hưởng quy chế này. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ là hơn 27 tỷ USD trong năm 2017.

Ấn Độ áp thuế 200#phantram với hàng hóa Pakistan Ấn Độ áp thuế 200% với hàng hóa Pakistan

VTV.vn - Ấn Độ hôm 16/2 đã bắt đầu áp thuế nhập khẩu 200% đối với tất cả các hàng hóa bắt nguồn hoặc xuất khẩu từ Pakistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước