Myanmar sẽ trở thành thị trường chiến lược của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến thăm và làm việc tại Myanmar, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định Myanmar sẽ trở thành thị trường chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết, lãnh đạo cấp cao hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu trên 1 tỷ USD vào năm 2020, tăng cường hợp tác giữa hai nước nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, viễn thông, khai khoáng, năng lượng… 

Phó Thủ tướng đề nghị phía Myanmar tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam như đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thu hẹp danh mục các mặt hàng cần xin giấy phép. Hiện Việt Nam đã có khoảng hơn 200 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar.

Việt Nam - Myanmar đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam - Myanmar đẩy mạnh hợp tác thương mại

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc Myanmar, tại Thủ đô Nawpitaw, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Soe Win.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước