Năm 2015, phát hiện hơn 25.100 vụ hàng giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/05/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, năm 2015 đã phát hiện hàng chục nghìn vụ vi phạm hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tại Hội thảo “Chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của DN”, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, năm 2015 đã phát hiện hơn 25.100 vụ vi phạm hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của doanh nghiệp bị làm nhái, giả sản phẩm. Do thời gian qua, hầu hết các DN né tránh, không dám công bố sản phẩm của mình bị làm nhái vì sợ mất khách hàng.

Hàng giả bủa vây: Doanh nghiệp ngại “ra mặt” Hàng giả bủa vây: Doanh nghiệp ngại “ra mặt”

VTV.vn - Dù đã đăng ký sở hữu trí tuệ về tem nhãn mác, chất lượng sản phẩm, nhưng khi thấy hàng giả sản phẩm của mình, nhiều doanh nghiệp lại hờ hững, e ngại, không dám tố giác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước