Năm 2028, thuế suất ngành chăn nuôi Việt Nam trong TPP về 0%

Thanh Thảo - Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 22:25 GMT+7

VTV.vn - Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo tác động của TPP và hội nhập kinh tế tới ngành chăn nuôi Việt Nam vừa diễn ra sáng 16/10 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cắt giảm thuế trong TPP, khoảng năm 2028, thuế quan của ngành chăn nuôi Việt Nam mới về 0%. Từ nay tới lúc đó, Việt Nam còn 13 năm để đẩy nhanh tái cơ cấu để nâng cao năng lực canh tranh của ngành chăn nuôi.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác tại hội thảo cũng thận trọng cho rằng, nếu không nhanh chóng tái cơ cấu, ngành chăn nuôi sẽ đứng trước nguy cơ không thể tồn tại trước sức ép từ các loại thịt gia súc, gia cầm giá rẻ đang ồ ạt đổ vào Việt Nam.

Chất lượng con giống - nút thắt của ngành chăn nuôi gia cầm Chất lượng con giống - nút thắt của ngành chăn nuôi gia cầm

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, chất lượng con giống chưa cao là yếu thế của ngành chăn nuôi gia cầm khi tham gia hội nhập TPP.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước