Tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi gia cầm

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/09/2015 16:37 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giải pháp đã được đưa ra trong hội thảo “Tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trước thềm hội nhập TPP”.

Thuế nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 0% và những sản phẩm ngoại nhập sẽ tràn vào khi Việt Nam chính thức tham gia TPP. Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi, sáng nay (24/9), tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi đã tổ chức hội thảo “Tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi trước hội nhập TPP”.

Những giải pháp được đưa ra trong hội thảo là hướng đến sự gia tăng liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi gia cầm từ các hộ sản xuất, doanh nghiệp đến khâu tiêu thụ nhằm phát triển ổn định, giảm chi phí, tăng giá bán.

Hiện Việt Nam được xếp thứ 21 về quốc gia sản xuất thịt gia cầm và thuộc top 10  quốc gia có sản lượng thịt và trứng lớn nhất thế giới. Mục tiêu đến 2020, các vùng ĐBSCL và Đồng bằng sông Hồng sẽ tăng tỉ trọng chăn nuôi gia cầm lên 25%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước