Năm 2050, nhiều quốc gia có thể thiệt hại 6% GDP do thiếu nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/05/2016 15:12 GMT+7

VTV.vn - Khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, những quốc gia không quản lý tốt việc sử dụng nước có thiệt hại đến 6% GDP vào năm 2050.

Thiếu nước dẫn tới nạn hạn hán, mất mùa và tình trạng giá cả các loại hàng hóa leo thang. Theo Ngân hàng Thế giới, khu vực Trung Đông và sa mạc Sahara sẽ là những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, dân số tăng, quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh và nhu cầu nước sạch cho các dự án năng lượng và nông nghiệp tăng cũng là những nguyên nhân chính khiến số lượng mạch nước ngầm giảm đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước