Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp với Cách mạng công nghiệp 4.0

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 21/08/2018 16:09 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu đã gợi mở các ý tưởng, kiến nghị chính sách về nâng cao năng lực thích ứng của các quốc gia và doanh nghiệp ở các nước ASEAN với Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế thế giới ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018), ngày 21/8, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội thảo "ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Hội thảo có sự tham dự của Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế hàng đầu và lãnh đạo một số doanh nghiệp Việt Nam đang đi đầu trong phát triển công nghệ cao. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018 Bùi Thanh Sơn đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt của đời sống xã hội. Đánh giá đúng tầm vóc và nhận thức được tác động của cuộc Cách mạng này đối với mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức và mỗi người dân là điều rất quan trọng.

Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp với Cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018 Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc.

"Với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ. Những quốc gia đang phát triển như các nước ASEAN nếu tạo dựng được môi trường thuận lợi cho cái mới nảy nở, lan tỏa, khuyến khích mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới đến từ đổi mới sáng tạo, thì hoàn toàn có cơ hội phát triển nhanh, bền vững, và bao trùm trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra những cơ hội phát triển đầy hứa hẹn, song cũng đặt ra nhiều thách thức. Tự động hóa sâu rộng, thay đổi mô hình kinh doanh gây xáo trộn, chuyển dịch thay thế lao động quy mô lớn, nhất là trong các ngành thâm dụng lao động, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giáo dục, đào tạo nghề ở nhiều nước ASEAN.

Bên cạnh đó, thế giới số, siêu kết nối thông minh tạo ra cơ hội cho mọi người dân đều có thể khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp cận các nguồn lực, thông tin mới, tri thức mới và thị trường mới. Đây chính là cơ hội cho phát triển bao trùm. Môi trường siêu kết nối cũng tạo nên cách mạng về giao dịch, thanh toán, logistic, đồng thời mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

Để thích ứng và phát triển thịnh vượng trong một thế giới đang chuyển động nhanh dưới tác động của công nghệ mới, từng Chính phủ của ASEAN và doanh nghiệp các nước ASEAN cần phát huy tự cường, tìm các hướng đi và giải pháp mới. Singapore đã đưa ra sáng kiến quốc gia thông minh, Indonesia có chính sách phát triển các vườn ươm công nghệ, Thái Lan có tầm nhìn Thái Lan 4.0…

Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp với Cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội thảo "ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Việt Nam đang nỗ lực hướng tới tăng trưởng bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng và tranh thủ thời cơ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh nhằm tiến lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam đang quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chấn hưng giáo dục, phát huy tinh thần khởi nghiệp, khả năng sáng tạo, sự năng động của cả quốc gia.

Tại Phiên thảo luận, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết, Chính phủ Indonesia đã đưa ra sáng kiến phát triển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt, tận dụng công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư áp dụng với một số ngành như: dệt may, ô tô, điện tử, hóa học, nông nghiệp…

Theo Đại sứ Ibnu Hadi, hiện nay, Chính phủ Indonesia cũng như Chính phủ các nước ASEAN cần xây dựng, đưa ra những chính sách phù hợp, tiếp theo là giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho thời đại mới cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Cộng đồng ASEAN là thị trường thống nhất, cần phải có sự hợp tác điều phối tương đồng, mang lại lợi ích chung cho các quốc gia.

Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp với Cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 3.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi (trái) phát biểu tại Hội thảo.

Đánh giá tác động của cuộc Cách mạng số hóa đối với các doanh nghiệp ASEAN, ông Dennis Brunetti, Chủ tịch EuroCham Việt Nam cho rằng, cần thiết phải có cơ chế kết nối cho tất cả. Việt Nam phải có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Việt Nam tập trung đầu tư hệ thống viễn thông rộng, ổn định, có cơ sở dữ liệu để số hóa nền kinh tế, phát triển giáo dục, giao thông, kết nối mọi người.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận cơ hội, những vấn đề Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho doanh nghiệp các nước ASEAN, gợi mở các ý tưởng, kiến nghị chính sách về khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, nâng cao năng lực thích ứng và tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của các quốc gia và doanh nghiệp ở các nước ASEAN nhằm nhằm duy trì sự phát triển năng động của các nước ASEAN.

Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp với Cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 4.

Từ ngày 11-13/9, Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ đồng tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới ASEAN (WEF ASEAN) 2018 tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong năm nay, thu hút hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4", hội nghị sẽ là nơi thúc đẩy đối thoại và chia sẻ tầm nhìn, ý tưởng và định hướng chính sách liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ASEAN và trên thế giới.

Chương trình nghị sự của Hội nghị WEF ASEAN 2018 cũng được xây dựng gắn với chủ đề năm nay của ASEAN là: "ASEAN tự cường và sáng tạo". ASEAN được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá là một động lực tăng trưởng mới của thế giới. Không muốn đứng ngoài xu thế thời đại, các quốc gia ASEAN đang đặt ưu tiên cho việc tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

ASEAN là nền kinh tế đứng thứ 6 thế giới với 630 triệu người dân, trong đó 260 triệu người thường xuyên truy cập Internet và dự báo sẽ tăng lên 480 triệu vào năm 2020. Ở Việt Nam, khoảng 60% dân số 93 triệu người là dưới 35 tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, và khoảng 55% dân số sử dụng Internet.

Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020, sẽ trong Top 10 thế giới về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số với khoảng 1 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo dự báo của tập đoàn Google và Quỹ Temasek, nền kinh tế internet của khu vực Đông Nam Á sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm 2025, tương đương 6% tổng GDP của khu vực. Đây là nền tảng thuận lợi và là thị trường đủ lớn cho đổi mới, đầu tư phát triển nhanh các mô hình kinh doanh mới ở khu vực Đông Nam Á cũng như ở Việt Nam.


“ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4” “ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

VTV.vn - Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo với chủ đề “ASEAN 4.0: Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước