Nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên mức cao chưa từng thấy

Việt Linh-Thứ tư, ngày 07/04/2021 12:50 GMT+7

IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Ảnh minh họa: NYTimes

VTV.vn - Trong báo cáo tháng 4, các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay lên mức cao chưa từng thấy trong hơn 4 thập niên.

"So với báo cáo hồi tháng 1, chúng tôi đã nhìn thấy một đà phục hồi rõ rệt hơn của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng ước tính sẽ là 6% trong năm nay và 4,4% trong năm 2022 sau cú giảm lịch sử của năm ngoái", bà Gita Gopinath - chuyên gia kinh tế trưởng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết.

Hầu hết các nền kinh tế lớn đều ghi nhận đà phục hồi tích cực, chủ yếu là các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

Nền kinh tế số 1 toàn cầu Mỹ cũng dự báo tăng trưởng tới 6,4%, cao nhất kể từ năm 1984, nhờ hiệu quả từ gói kích thích 1.900 tỷ USD và chiến dịch tiêm vaccine. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo đà phục hồi giữa các nước đang là không đồng đều.

Bà Gita Gopinath nói: "Các quốc gia đang ở các giai đoạn khác nhau về kiểm soát dịch bệnh cũng như tốc độ tăng trưởng về mức trước dịch. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần có sự tiếp cận cụ thể cho từng nước, chẳng hạn họ phụ thuộc bao nhiêu vào ngành du lịch, bởi những điều đó có thể làm quá trình phục hồi bị kéo dài".

IMF cũng bày tỏ sự ủng hộ việc thiết lập một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu chung cho toàn cầu. Trước đó, EU cũng đã hoan nghênh đề xuất, đồng thời kêu gọi các nước thống nhất mức thuế thông qua đàm phán.

Ý tưởng này do Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra, nhằm hỗ trợ các chính phủ đẩy mạnh các chương trình kích thích kinh tế hậu đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước