Nền kinh tế số của Ấn Độ sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2022

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đây là dự báo của hãng tư vấn tài chính và quản trị hàng đầu thế giới KPMG dựa trên những nghiên cứu được tiến hành ở 15 quốc gia trên thế giới.

Theo báo cáo trên, trong năm 2018, Ấn Độ đã trở thành thị trường viễn thông lớn thứ 2 thế giới với hơn 1 tỷ thuê bao.

Với xu thế này, đến năm tài khóa 2022, tổng số thuê bao di động ở Ấn Độ sẽ đạt 1,28 tỷ và lượng dữ liệu di động sẽ tăng gấp 5 lần so với hiện nay.

Bên cạnh đó, lượng người xem các nội dung trực tuyến được dự báo cũng sẽ tăng gấp đôi, từ 225 triệu trong tài khóa 2018 lên 550 triệu vào tài khóa 2022.

Ngành sản xuất điện thoại Ấn Độ với tham vọng cạnh tranh với các tập đoàn lớn Ngành sản xuất điện thoại Ấn Độ với tham vọng cạnh tranh với các tập đoàn lớn Ấn Độ bơm tiền vào thị trường nhằm nới lỏng các điều kiện thanh toán Ấn Độ bơm tiền vào thị trường nhằm nới lỏng các điều kiện thanh toán Samsung khai trương cửa hàng lớn nhất thế giới tại Ấn Độ Samsung khai trương cửa hàng lớn nhất thế giới tại Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước